Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắn bảng công nhận cho 12 hộ tiểu thương ở Tân Phú

10:08, 03/08/2016

(ĐN)- Trong giai đoạn 1, 12 hộ tiểu thương kinh doanh thịt heo và rau củ tại các chợ Phương Lâm, Phú Lập (huyện Tân Phú) vừa được gắn bảng công nhận bán thịt heo không chất cấm và bán rau được kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật.

(ĐN)- Trong giai đoạn 1, 12 hộ tiểu thương kinh doanh thịt heo và rau củ tại các chợ Phương Lâm, Phú Lập (huyện Tân Phú) vừa được gắn bảng công nhận bán thịt heo không chất cấm và bán rau được kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Đây là hoạt động nằm trong dự án chuỗi tiêu thụ rau, thịt an toàn tại chợ truyền thống của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn. Theo đó, các hộ tiểu thương tại những chợ được chọn triển khai thí điểm sẽ tự nguyện đăng ký tham gia chuỗi kiểm soát an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước thống kê danh sách các hộ tiểu thương, xác minh nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm xác nhận là thực phẩm an toàn, tập huấn cho tiểu thương về an toàn vệ sinh thực phẩm... và những hộ tiểu thương đạt chuẩn mới được gắn bảng công nhận. Ngoài huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu cũng có 2 chợ là chợ thị trấn Vĩnh An và chợ Tân Bình cũng tham gia chương trình thí điểm này. Đây đều là các chợ đã được dự án Lifsap tỉnh đầu tư nâng cấp và thường xuyên kiểm tra, đánh giá về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều