Báo Đồng Nai điện tử
En

Hố ga… nuôi muỗi?

11:08, 22/08/2016

(ĐN)- Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị bệnh sốt xuất huyết có phần gia tăng. Đáng kể là từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với tháng 7-2016...

(ĐN)- Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị bệnh sốt xuất huyết có phần gia tăng. Đáng kể là từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với tháng 7-2016...

Những hố ga chứa nước để “nuôi muỗi” rất đáng lo ngại, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết gần đây gia tăng (ảnh chụp ngày 18-8-2016). Ảnh: N.ba
Những hố ga chứa nước để “nuôi muỗi” rất đáng lo ngại, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết gần đây gia tăng (ảnh chụp ngày 18-8-2016). Ảnh: N.ba

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tăng nhanh ở một số địa phương, như: TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh và huyện Định Quán, các ban, ngành chức năng và người dân đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan, nhất là việc diệt lăng quăng, muỗi.

Thế nhưng, tại hành lang quốc lộ 20 thuộc ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) lâu nay tồn tại hàng chục hố ga chứa nước mưa, rất đáng lo ngại. Bởi đây chính là môi trường sinh sống của lăng quăng sinh sản ra muỗi, đặc biệt là muỗi gây bệnh sốt xuất huyết. Theo ghi nhận, tại khu vực này hiện có tất cả 16 hố ga đặt dọc hành lang quốc lộ 20 theo hướng Dầu Giây đi Định Quán. Đây là những hố ga được đúc bằng bê tông xi măng, hình vuông, có diện tích bề mặt khoảng 2m2. Do trong mùa mưa nên hiện tất cả các “hồ” này đều tích đầy nước với mực nước cao khoảng 40cm. Không chỉ chứa nước mưa, những “hồ nước” này còn có rất nhiều rác thải, chứng tỏ đã từ lâu các hố ga này bị bỏ hoang. Khi chúng tôi tiếp cận hố ga thì có rất nhiều muỗi bay ra, đồng thời trong nước còn vô số lăng quăng.

Theo người dân tại khu vực này, các hố ga trên được đơn vị thi công nâng cấp quốc lộ 20 đặt tại đây vào khoảng hơn 2 năm trước để làm hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tuyến đường đã thi công xong nhưng những hố ga này không được chuyển đi mà vẫn nằm chình ình tại chỗ để… nuôi muỗi. Nhiều người bức xúc cho rằng, một khi còn tồn tại “cơ sở” nuôi muỗi trên thì nguy cơ gia tăng bệnh sốt xuất huyết là khó tránh khỏi. Do đó, người dân mong muốn các ngành chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp sớm di dời các hố ga này đi nơi khác.

Nguyên Ba

Tin xem nhiều