Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng khống tiền ăn bỏ túi riêng tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy

04:08, 18/08/2016

(ĐN)- Sở Lao động - thương binh và xã hội vừa gửi toàn bộ hồ sơ đến cơ quan Công an tỉnh để điều tra vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cán bộ tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú) vì có dấu hiệu nâng khống tiền ăn, tiền ký gửi của học viên để bỏ túi riêng.

(ĐN)- Sở Lao động - thương binh và xã hội vừa gửi toàn bộ hồ sơ đến cơ quan Công an tỉnh để điều tra vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cán bộ tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú) vì có dấu hiệu nâng khống tiền ăn, tiền ký gửi của học viên để bỏ túi riêng.

Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (huyện Xuân Lộc)
Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (huyện Xuân Lộc)

Theo thông tin từ ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, thời gian trước, do có một số vướng mắc khi đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên số học viên rất ít, chỉ dao động khoảng 60-80 người.

Khi ông Lịch về làm Giám đốc Cơ sở vào đầu tháng 1-2016, thì đến ngày 26-1, ông cho thành lập Tổ chăm lo đời sống với mục đích cải thiện tốt nhất cho các học viên khi được cai nghiện tại đây và bà Đinh Thị Soa được giao nhiệm vụ làm quản lý tổ này.

Bắt đầu từ tháng 4-2016, số học viên tăng đột biến và đến nay đã tăng lên đến hơn 400 học viên. Thấy vậy, ông Lịch đề nghị kế toán kiểm tra lại sổ sách để kiểm soát nguồn thu chi tại cơ sở cho phù hợp. Bước đầu, kế toán phát hiện một số vi phạm trong việc nhập các mặt hàng vào cho học viên bị nâng khống nên báo cho giám đốc biết.

Lúc này, thấy sự việc nghiêm trọng, ông Lịch đã lập một tổ kiểm tra và phát hiện cụ thể sự việc có liên quan đến 4 người gồm: bà Đinh Thị Soa, anh Hà Xuân Thọ (kế toán trưởng), bà Ngô Thị Oanh (thủ kho) và ông Đoàn Đức Hậu (quyền Trưởng phòng Tổ chức hành chính kế toán).

Cụ thể, vào khoảng tháng 4 và tháng 5-2016, khi nhập các loại hàng hóa thực phẩm như: rau, thịt, trứng... vào cơ sở để chế biến cho học viên trong các bữa ăn, bà Soa đã nâng khống số tiền khoảng 90 triệu đồng (tháng 4 là 20 triệu đồng, tháng 5 là 70 triệu đồng). Ngoài ra, bà Soa còn nâng khống giá cả các vật dụng, hàng hóa cần thiết khi học viên mua để ăn chặn 7 triệu đồng tiền ký gửi của gia đình học viên.

Tuy nhiên, do số tiền hàng của tháng 5 chưa chuyển cho đối tác khi mua hàng nên vẫn chưa bị thất thoát. “Cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở chỉ thất thoát 20 triệu đồng tiền ngân sách và 7 triệu đồng tiền của gia đình học viên ký gửi” - ông Lịch cho biết.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết, Sở đã chỉ đạo Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh chuyển công tác đối với bà Soa, bà Oanh và ông Thọ. Riêng ông Hậu là quản lý nên chờ kết quả của cơ quan điều tra thì mới quyết định.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích