Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Suối Tre lãnh án

05:08, 31/08/2016

(ĐN)- Ngày 30-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo nguyên là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Suối Tre (TX.Long Khánh)...

(ĐN)- Ngày 30-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo nguyên là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Suối Tre (TX.Long Khánh) gồm: Phùng Thị Hường (47 tuổi) 11 năm tù giam và Đặng Thị Hòa (54 tuổi, cùng ngụ tại xã Suối Tre) 16 năm tù giam. Đồng thời, buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ trái qua: các bị cáo Hòa, Hường
Từ trái qua: các bị cáo Hòa, Hường

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến đầu tháng 7-2015, bị cáo Hường và Hòa đã lạm dụng chức vụ là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN xã Suối Tre, đồng thời lợi dụng chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thành lập Nhóm phụ nữ tiết kiệm để huy động vốn và cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 820 triệu đồng của 6 bị hại. Ngoài ra, riêng bị cáo Hòa còn chiếm đoạt thêm của 3 bị hại trong số 6 bị hại trên số tiền gần 490 triệu đồng.

Trong đó, Hòa là người rủ rê, chủ mưu và trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền hơn 890 triệu đồng; còn bị cáo Hường là người trực tiếp chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, bị cáo Hòa đã bỏ trốn sang Lào. Đến ngày 29-10-2015, khi bị cáo trở về nước thì bị cơ quan Công an TX.Long Khánh bắt giữ. Riêng bị cáo Hường được tại ngoại điều tra và bị bắt tại tòa ngay sau khi tòa tuyên án.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều