Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép giấy kiểm dịch động vật

03:08, 24/08/2016

(ĐN) - Ngày 24-8, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ một xe máy biển số 60B3 – 06076, 5 bộ hồ sơ kiểm dịch động vật đã ghi và ký khống, 11 dây niêm phong..., để tiếp tục điều tra, làm rõ...

(ĐN) - Ngày 24-8, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ một xe máy biển số 60B3 – 06076, 5 bộ hồ sơ kiểm dịch động vật đã ghi và ký khống, 11 dây niêm phong..., nhằm tiếp tục điều tra về hành vi mua bán giấy kiểm dịch trên địa bàn huyện.

Theo đó, khoảng 15 giờ 45, ngày 21-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn khi đang điều khiển xe máy biển số 60B3 – 06076 lưu thông trên tuyến đường 769 theo hướng Dầu Giây - Long Thành, Công an huyện Thống Nhất đã có mặt kịp thời và ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, chiếc xe trên do anh Lữ Thanh Tùng (30 tuổi), ngụ  phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) điều khiển chở theo bà Bùi Thị Lý (56 tuổi), ngụ tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú), lực lượng công an phát hiện trong giỏ xách của bà Lý có 1 con dấu khắc chữ “đã kiểm tra” của Chi cục Thú ý tỉnh Đồng Nai, 5 bộ hồ sơ kiểm dịch động vật đã ghi và ký khống, 11 dây niêm phong bằng nhựa màu cam.

Tại trụ sở công an, bước đầu, bà Lý khai nhận hồ sơ kiểm dịch nói trên của chồng bà là ông Đặng Quốc Soa và Nguyễn Việt Tuấn (đều là nhân viên kiểm dịch trạm thú y huyện Tân Phú) lập khống, rồi nhờ bà Lý giao cho các đối tượng mua bán heo để vận chuyển ra ngoài Bắc và các lò giết mổ các tỉnh tiêu thụ.

Công an huyện Thống Nhất đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều