Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng 630 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

11:08, 03/08/2016

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2016), sáng 2-8, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 200 nạn nhân bị hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại 3 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất và TX.Long Khánh.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2016), sáng 2-8, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 200 nạn nhân bị hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại 3 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất và TX.Long Khánh. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã tặng quà (600 ngàn đồng/phần) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đại diện ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao quà cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Long Thành trong sáng ngày 2-8-2016.
Đại diện ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao quà cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Long Thành trong sáng ngày 2-8-2016.

Từ nay đến ngày 10-8, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng quà cho 430 nạn nhân bị hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại các huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và TP.Biên Hòa.

Cũng trong thời gian này, các huyện, thị, thành phố có nạn nhân bị hậu quả của chất độc da cam/dioxin sẽ đến thăm và trao tặng quà cho đối tượng này. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 9.114 nạn nhân bị hậu quả của chất độc da cam/dioxin còn sống (trong đó, nhiễm trực tiếp có 2.821 trường hợp và nhiễm gián tiếp là 6.293 người). 

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều