Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiếu nơi làm việc các đoàn thể cấp xã

10:08, 03/08/2016

(ĐN)- Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tiến hành khảo sát thực tế ở 27 xã, phường, thị trấn trong tỉnh về cơ sở vật chất, nơi làm việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

(ĐN)- Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tiến hành khảo sát thực tế ở 27 xã, phường, thị trấn trong tỉnh về cơ sở vật chất, nơi làm việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Kết quả chỉ có 50/135 tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có phòng làm việc riêng; còn lại 85 tổ chức phải chung phòng làm việc, mỗi phòng có chung từ 2 tổ chức trở lên. Cá biệt, ở các xã: Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), La Ngà (huyện Định Quán), Lang Minh (huyện Xuân Lộc), Phú Thịnh (huyện Tân Phú) và An Hòa (TP.Biên Hòa), mỗi phòng có chung từ 5 đoàn thể, hội quần chúng trở lên cùng ngồi làm việc.

Ngoài chung phòng làm việc, các xã Nhân Nghĩa và Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đang có 6 đoàn thể và hội quần chúng phải sử dụng chung 1 máy vi tính và máy in đã cũ. Nhiều đoàn thể phải thuê dịch vụ đánh máy, gửi văn bản ở ngoài cơ quan.

 Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều