Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm người tham gia giao thông chơi Pokemon Go

05:08, 26/08/2016

(ĐN)- Ngày 24-8, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc xử lý nghiêm tình trạng người đi đường chơi trò "Pokemon Go" gây mất an toàn giao thông.

(ĐN)- Ngày 24-8, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc xử lý nghiêm tình trạng người đi đường chơi trò “Pokemon Go” gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung tuyên truyền nhắc nhở để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về thực chất của trò chơi, nhằm không bị cuốn hút, ảnh hưởng đến công việc, học tập và sức khỏe. Tác hại của nó đối với người vừa tham gia giao thông, vừa chơi trò chơi trên điện thoại di động có thể gây hậu quả nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe với cả người chơi và người tham gia giao thông; tạo điều kiện để kẻ xấu thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản…

Đối với Công an tỉnh, Sở Giao thông - vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai ngay kế hoạch chỉ đạo các lực lượng chức năng mở cao điểm xử lý chuyên đề đối với người đang tham gia giao thông thực hiện trò chơi trên điện thoại; tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường để đảm bảo công tác an toàn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như: sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, đổ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông…

Trước đó, Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã có khuyến nghị đối với những người tham gia trò chơi Pokemon Go, bởi khi tham gia trò chơi này, người chơi có thể gặp những nguy cơ rủi ro, tai nạn cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia.

Được biết, trò chơi Pokemon Go chính thức mở phiên bản phát hành tại Việt Nam từ ngày 6-8-2016 đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt người sử dụng.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều