Báo Đồng Nai điện tử
En

Án chung thân cho kẻ giết người

10:09, 26/09/2016

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khương (35 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) mức án chung thân về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khương (35 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 4-11-2015, Khương cùng đám bạn đến quán Sea Beer (ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) uống bia và nhảy. Lúc này, nhóm Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Tuấn (anh vợ Phong) và Trương Văn Thuận, đều ngụ huyện Long Thành, đến quán uống bia và cùng lên nhảy.

Trong lúc nhảy, Tuấn và Thuận vô ý đạp trúng chân của Khương nên hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Khương chạy về nhà lấy dao quay lại quán đâm Tuấn 1 nhát trúng hông. Phong thấy vậy lấy con dao tự chế để trong cốp xe chém vào đầu và ngực Khương, làm con dao trên tay Khương rơi xuống đất. Tuy nhiên, Khương tiếp tục nhặt dao lên chém trúng đầu Thuận. Hậu quả từ trận ẩu đả khiến Tuấn tử vong, Thuận bị thương tật tỷ lệ 77%, còn Khương bị thương tật 26%.

Liên quan đến vụ án, Phong có hành vi chém Khương gây thương tật tỷ lệ 26% có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nhưng vì tỷ lệ 26% chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm (phải từ 31-60% mới bị xử lý) nên cơ quan công an đã xem xét xử lý hành chính.

Phạm Huệ

 

Tin xem nhiều