Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe

11:09, 14/09/2016

(ĐN)- Ngày 14-9, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Sa Văn Hùng (25 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) và Trần Đại Lý (thuê trọ tại khu phố 5, phường Trảng Dài) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 14-9, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Sa Văn Hùng (25 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) và Trần Đại Lý (thuê trọ tại khu phố 5, phường Trảng Dài) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sa Văn Hùng (áo đỏ) và Trần Đại Lý
Sa Văn Hùng (áo đỏ) và Trần Đại Lý

Vào khoảng 16 giờ 30, ngày 11-9, Sa Văn Hùng có đến khu nhà trọ ở tổ 20, khu phố 8, phường Long Bình và phát hiện xe máy của anh Danh Hóa (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) dựng trước cửa không có người trông coi, nên Hùng đã dùng đoản mang trong người mở khóa lấy xe phóng đi.

Sau khi lấy được xe, Hùng đưa về phòng trọ của mình mở cốp xe lấy một nhẫn vàng rồi thay biển số giả đem đến nhà gửi xe Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để gửi.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi Hùng về lại phòng lấy xe của mình (không có biển số) đi đến khu phố 8, phường Long Bình thì bị tổ tuần tra công an phường phát hiện đưa về đồn làm việc.

Tại đây, Hùng khai đã lấy trộm chiếc xe trên. Ngay sau đó, Công an phường Long Bình đã lập hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

* Trước đó, ngày 10-9, sau khi thấy anh Tạ Quang Duy (18 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) là người cùng thuê phòng trọ ở gần với Trần Đại Lý để chìa khóa ở cửa phòng nên Lý đã lấy giấu đi.

Trưa ngày 11-9, thấy anh Duy khép cửa đi ra ngoài, Lý liền mở cửa vào lấy chiếc xe máy của anh này đem đi bán. Tuy nhiên, do không có giấy tờ xe nên nhiều người đã không mua.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, phát hiện xe máy bị mất, anh Duy cùng người thân đi tìm, thì phát hiện Lý đang gạ bán chiếc xe của mình cho một tiệm sửa xe ở tổ 25, khu phố 5, phường Trảng Dài liền bắt giữ và báo cho công an xử lý.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều