Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang một cơ sở chế biến từ thịt heo chết

08:09, 21/09/2016

(ĐN)- Rạng sáng ngày 20-9, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở chuyên sơ chế thịt heo chết và heo nhiễm bệnh ở khu phố 4, phường Long Bình (TP.Biên Hoà) do bà Tham Thị Hồng Hoa làm chủ.

(ĐN)- Rạng sáng ngày 20-9, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở chuyên sơ chế thịt heo chết và heo nhiễm bệnh ở khu phố 4, phường Long Bình (TP.Biên Hoà) do bà Tham Thị Hồng Hoa làm chủ.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có 5 công nhân đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt heo có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, không có nguồn gốc xuất xứ, tất cả đều đã đổi màu.

Làm việc với chủ cơ sở, bà Hoa cho biết, cơ sở này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 7/2016 đến nay, hàng ngày bà Hoa đi thu mua heo chết tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh với giá từ 20 - 25 ngàn đồng/kg, sau đó đem về sơ chế, rồi mang đi tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Với những sai phạm trên, Phòng PC49 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt heo nói trên đưa đi tiêu huỷ theo quy định.

Đình Biên

Tin xem nhiều