Báo Đồng Nai điện tử
En

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2016

05:09, 24/09/2016

(ĐN) - Sáng 24-9, Tại Trung tâm văn hóa huyện Thống Nhất, Tỉnh đoàn và Sở Tài nguyên - môi trường đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng ''Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn'' năm 2016.

(ĐN) - Sáng 24-9, Tại Trung tâm văn hóa huyện Thống Nhất, Tỉnh đoàn và Sở Tài nguyên - môi trường đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng ''Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn'' năm 2016.

Một tiểu phẩm tham gia hội thi Sáng chế bảo vệ môi trường
Một tiểu phẩm tham gia hội thi "Sáng chế bảo vệ môi trường"

Tại buổi lễ, Ban thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh tổ chức sâu rộng các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, ra quân làm vệ sinh môi trường, giải quyết những vấn đề nóng về môi trường tại địa phương, đơn vị; quan tâm phát hiện và biểu dương kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thành tích trong bảo vệ môi trường...

Sau lễ phát động, một bộ phận đoàn viên, thanh niên đã tham gia nạo vét đập Ông Bỉnh tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất). Riêng đoàn viên thanh niên khối THPT thì tham dự hội thi ''Sáng chế bảo vệ môi trường'' diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Thống Nhất.

Với chủ đề ''Sức sống mới từ phế thải'', 15 đội đến từ 11 huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa tham gia hội thi đã trải qua 3 phần thi: tiểu phẩm về môi trường; trắc nghiệm kiến thức về môi trường, các văn bản pháp luật về môi trường, các nội dung của Đoàn tham gia bảo vệ môi trường; thuyết trình sản phẩm sáng chế…

Kết quả, đội thi đến từ đơn vị huyện Trảng Bom đạt giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 10 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải phụ.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều