Báo Đồng Nai điện tử
En

Người chết, kẻ đi tù vì va quẹt xe

11:09, 16/09/2016

(ĐN)- Ngày 16-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hà Xuân Triều (ngụ phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) 14 năm tù về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 16-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hà Xuân Triều (ngụ phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 16-2-2013, trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hồ Thị Hương (phường Xuân An, TX.Long Khánh), giữa Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Trọng Quý xảy ra va quẹt xe, dẫn đến xô xát nhau. Quý dùng cục đá đánh nhiều cái vào đầu Tuấn, làm vỡ mũ bảo hiểm, xây xát vùng thái dương và vai. Do Quý tiếp tục cầm đá đuổi đánh nên Tuấn điện thoại cho Triều đến giúp. Nhìn thấy Triều đến, Quý cầm đá đuổi đánh Triều. Trong lúc giằng co, Triều đã dùng dao đâm Quý 2 nhát vào ngực, khiến Quý tử vong.

Ngày 23-12-2014, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Tuấn 12 năm tù về tội giết người. Riêng Triều, quá trình điều tra bị bệnh rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu, trầm cảm; rối loạn nhân cách và hành vi thực tồn nên phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Đến nay, nhận thấy bị cáo đã có đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tòa đưa ra xét xử.

Tố Tâm

Tin xem nhiều