Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân

08:09, 21/09/2016

(ĐN)- Chiều 20-9, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Long Thành về công tác thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2016.

(ĐN)- Chiều 20-9, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Long Thành về công tác thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2016.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, PBT Tỉnh ủy
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2016, công tác thực hiện quy chế dân chủ đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện hết sức quyết liệt và hiệu quả. Cụ thể, công tác quản lý, điều hành đã được các cấp chính quyền thực hiện sâu sát, công khai minh bạch; cải cách hành chính được đẩy mạnh thông qua Văn phòng một cửa liên thông hiện đại...

Trong đó, huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 7.200 hồ sơ, văn phòng một cửa cấp xã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 17.600 hồ sơ. Huyện cũng đã tổ chức tiếp 539 lượt công dân và giải quyết 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động, góp phần hạn chế tranh chấp lao động, đình công.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh ghi nhận những kết quả của huyện Long Thành trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Đồng thời, yêu cầu huyện tăng cường đối thoại với người dân và xác định nội dung, phương hướng cụ thể để góp phần giải đáp thỏa đáng các tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng chí cho rằng, việc công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền sẽ giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

 

Văn Viện

Tin xem nhiều