Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo sự đột phá phát triển du lịch Vườn Quốc gia Cát Tiên

12:09, 23/09/2016

(ĐN) – Ngày 22-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã có chuyến khảo sát về hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

(ĐN) – Ngày 22-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã có chuyến khảo sát về hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Đoàn đến thăm Trung tâm học tập cộng đồng xã Tà Lài (huyện Tân Phú). Ảnh: B.Nguyên
Đoàn đến thăm Trung tâm học tập cộng đồng xã Tà Lài (huyện Tân Phú). Ảnh: B.Nguyên

Theo đại diện Vườn Quốc gia Cát Tiên, những năm gần đây, hoạt động du lịch tại Vườn đạt mức tăng trưởng bình quân 8%/năm, trung bình mỗi năm thu hút 25 – 28 ngàn lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7 ngàn lượt.

Tìm hiểu nghề  dệt thổ cẩm của người dân tộc Mạ tại xã Tà Lài. Ảnh: B.Nguyên
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Mạ tại xã Tà Lài. Ảnh: B.Nguyên

Tuy nhiên, cũng theo đại diện Vườn Quốc gia Cát Tiên, thì hoạt động du lịch của Vườn hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; các cơ sở hạ tầng đã đầu tư nhiều năm cần được nâng cấp, cải tạo hoặc đầu tư mới, nhưng thiếu vốn.

Vườn Quốc gia kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn đầu tư công để xây dựng các dự án bến thuyền du lịch vừa phục vụ du khách, vừa chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho khách du đến tham quan. Đồng thời, tạo điều kiện mở thêm tour du lịch đường sông phục vụ khách; bổ sung quy hoạch tuyến xe buýt về tận vườn; tổ chức các mô hình nông nghiệp sạch trên địa bàn xã, nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch và là điểm tham quan cho du khách, hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch rừng...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên. Ảnh: B.Nguyên
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá, đến nay du lịch Vườn Quốc gia Cát Tiên vẫn phát triển tự phát, manh mún, nên chưa khai thác hết tiềm năng về du lịch rừng. Tỉnh sẽ cho chủ trương về kế hoạch đầu tư của Vườn Quốc gia Cát Tiên, nhưng ban lãnh đạo của vườn cần chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để sớm thực hiện quy hoạch đầu tư phát triển du lịch, nhằm tạo ra được những sản phẩm độc đáo, dịch vụ tốt, góp phần thu hút và giữ chân khách; quan tâm liên kết tour với các điểm du lịch sinh thái tại địa phương.   

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều