Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống nhất phương án quản lý, vận hành cầu treo Thanh Sơn

10:09, 23/09/2016

(ĐN)- Sau gần 1,5 tháng đưa vào sử dụng, UBND huyện Định Quán đã tổ chức cuộc họp thống nhất phương án quản lý, vận hành cầu treo Thanh Sơn.

(ĐN)- Sau gần 1,5 tháng đưa vào sử dụng, UBND huyện Định Quán đã tổ chức cuộc họp thống nhất phương án quản lý, vận hành cầu treo Thanh Sơn.

Công trình cầu treo Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai nối 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Định (huyện Định Quán). Đây là công trình giao thông nông thôn loại B, cầu bán vĩnh cửu, cầu treo dây võng, bề rộng mặt cầu 3m, dài khoảng 160m, tải trọng xe qua dưới 2 tấn. Công trình được đưa vào sử dụng ngày 11-8 giúp người dân; góp phần tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế.

Lãnh đạo UBND huyện Định Quán cho rằng để cầu treo hoạt động hiệu quả, các phòng, ban liên quan cần sớm lắp đặt đèn đường, đèn tín hiệu ở 2 đầu cầu; khảo sát lại địa hình ở 2 xã để làm vị trí tránh xe và lập chốt dân phòng. Bên cạnh đó, các đơn vị làm bảng hướng dẫn lưu thông cầu và tiếp tục gắn thanh chắn để tránh xe quá tải qua cầu.

Tuyết Mai

Tin xem nhiều