Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh bệnh hình thức và chạy theo thành tích

04:09, 20/09/2016

(ĐN) - Sáng 20-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐKXDĐSVH) giai đoạn 2010-2015...

(ĐN) - Sáng 20-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐKXDĐSVH) giai đoạn 2010-2015...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng bằng khen cho các tập thể
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng bằng khen cho các tập thể

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Kim Bằng, sau 15 năm triển khai, phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Từ trong phong trào này đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; nhiều gia đình, ấp, khu phố văn hóa; các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng đời sống văn hóa...

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bằng khen cho các cá nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bằng khen cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, phong trào cũng đã có tác động tích cực tới chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị; xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội...Đồng thời, góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, như: phong trào toàn dân tham gia tập thể dục thể thao; phát triển văn hóa văn nghệ trong quần chúng nhân dân; chống lại các tệ nạn xã hội, như: ma túy, mại dâm, cờ bạc, các hủ tục mê tín dị đoan...

Tuy nhiên, cũng theo Giám đốc Sở VHTT-DL, phong trào hiện còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là về tính hình thức, bệnh thành tích... Nhiều ấp, khu phố văn hóa không giữ được danh hiệu, hoặc là khu phố văn hóa nhưng vẫn còn xảy ra tệ nạn xã hội, còn xảy ra tình trạng tổ chức đám tang dài ngày, rải vàng mã ra đường phố…

Giao lưu với các điển hình trong phong trào
Giao lưu với các điển hình trong phong trào

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh đề nghị ban chỉ đạo tiếp tục chú trọng, hướng phong trào vào họat động hiệu quả, có chiều sâu, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, gắn với tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần phải kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện các chương trình để phong trào đi vào thực chất, tránh biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích...

Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết
Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xây dựng lại các chỉ tiêu, tiêu chí xét công nhận phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các thành viên nhằm chủ động tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, cũng như định hướng của Bộ VHTT-DL.

Dịp này, 123 tập thể và 109 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều