Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô cớ chém bảo vệ trường, lãnh án nặng

05:09, 30/09/2016

(ĐN)- Ngày 30-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại xã An Phước (huyện Long Thành) gồm: Voòng Dậu Lục (25 tuổi), Phạm Hoàng Tuấn (21 tuổi), Đỗ Anh Pha (19 tuổi) với mức án lần lượt: 18, 16 và 10 năm tù về tội giết người...

(ĐN)- Ngày 30-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại xã An Phước (huyện Long Thành) gồm: Voòng Dậu Lục (25 tuổi), Phạm Hoàng Tuấn (21 tuổi), Đỗ Anh Pha (19 tuổi) với mức án lần lượt: 18, 16 và 10 năm tù về tội giết người. Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo nói trên liên đới bồi thường cho nạn nhân số tiền hơn 117 triệu đồng, mỗi tháng chi trả cho nạn nhân 2,5 triệu đồng vì hạn chế công việc và nuôi con bị hại cho đến năm 18 tuổi.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 21-10-2015, Lục, Pha, Hoàng Tuấn cùng uống rượu với nhau rồi sau đó tiếp tục đi chơi thì gặp Nguyễn Thị Thanh Trúc (16 tuổi, ngụ quận 2, TP.Hồ Chí Minh) là em vợ của Hoàng Tuấn. Lúc này, Trúc kể lại với nhóm Lục chuyện bị học sinh Trường THCS An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) trêu ghẹo, nên cả nhóm đi tìm những học sinh kia để đánh nhưng không thấy.

Lúc này, Lục chở theo Pha chạy thẳng vào cột cờ của Trường THCS An Phước thì gặp anh Lê Minh Chánh (33 tuổi, ngụ huyện Long Thành) là bảo vệ trường đang cầm chiếc cuốc, cán bằng tre. Lục dừng xe hỏi anh Chánh là học sinh lớp 9 về chưa và được anh Chánh cho biết đã về hết, nên Lục quay xe chở Pha ra phía cổng trường.

Sau đó, Pha xuống xe rồi quay lại tiếp tục hỏi anh Chánh học sinh lớp 9 về chưa, thì anh Chánh hỏi Pha vào kiếm ai. Pha chửi lớn: “Bộ kiếm ai mới được vô đây hả, tao đâm chết mẹ bây giờ”. Vừa nói, Pha vừa lao thẳng vào dùng tay đấm vào ngực và rút dao đâm anh Chánh nhưng không trúng.

Lúc này, Hoàng Tuấn dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào mặt anh Chánh, khiến anh bị vấp ngã xuống sân trường. Lục nhặt cuốc đến chỗ anh Chánh bổ một cái từ trên xuống dưới trúng vào đầu anh Chánh rồi leo rào cùng Pha bỏ trốn. Hoàng Tuấn tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt anh Chánh nên bị mọi người bắt giữ.

Hậu quả, nạn nhân bị thương tích 85%. Lục và Pha bị bắt giữ ngay sau đó.

Tố Tâm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích