Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm nạn khai thác cát trái phép và lập lại trật tự đô thị

05:09, 22/09/2016

(ĐN)- Sáng 22-9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) các khóa để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh...

(ĐN)- Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), sáng 22-9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) các khóa để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi họp mặt.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường
Đồng chí Nguyễn Phú Cường,Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua tiếp tục phát triển. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%; các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh kinh doanh có lãi; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư có chuyển biến đáng kể.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đã đạt hơn 1 tỷ USD, vượt 49% so với kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp có sự tăng trưởng khá (trong khi cả nước tăng trưởng âm thì ở Đồng Nai tăng 4,2%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 27 ngàn tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có 72% số xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với người dân, tích cực chăm lo đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng ngập nước ở TP.Biên Hòa; khai thác cát lậu…

Làm đường xây dựng nông thôn mới ở xã Bảo Quang TX.Long Khánh.
Toàn tỉnh đến nay đã có 72% số xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh: Làm đường xây dựng nông thôn mới ở xã Bảo Quang TX.Long Khánh.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp mặt, một số đồng chí nguyên Ủy viên Ban TVTU cho rằng, hiện nay ý thức người dân ở đô thị còn kém, rác thải vứt bừa bãi, nên mưa xuống làm tắc ống cống và dòng chảy, gây ngập. Tỉnh nên rà soát lại nghĩa địa, nghĩa trang ở các giáo xứ, không thể để mỗi giáo xứ có một nghĩa trang, làm như vậy thì không còn là thành phố văn minh, không ra bộ mặt đô thị.

Đối với việc khai thác cát trái phép, có ý kiến cho rằng, vấn đề này vẫn chưa được xử lý nghiêm và minh bạch, vì tình trạng khai thác cát trái phép còn diễn ra cả ban ngày. Về trật tự đô thị, nên triển khai thí điểm 1 phường ở Biên Hòa, không để tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường xảy ra; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp...

Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị xem xét lại chất lượng sinh hoạt, tập hợp quần chúng của các đoàn thể; củng cố lại các chi bộ, tổ Đảng ở khu dân cư; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới và đặc biệt phải tập trung tìm giải pháp tạo đột phá để Đồng Nai phát triển, trong đó cần hướng mạnh đến du lịch...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban TVTU để nghiên cứu, đưa vào giải pháp 3 tháng còn lại của năm 2016. Đồng chí cho biết, tỉnh sẽ thành lập chuyên án xử lý khai thác cát trái phép; tích cực kêu gọi đầu tư chỉnh trang đô thị Biên Hòa; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Đồng Nai...

Phương Hằng

Tin xem nhiều