Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban Kinh tế Trung ương khảo sát thực trạng tích tụ tập trung đất sản xuất tại Đồng Nai

11:10, 19/10/2016

(ĐN)- Sáng 19-10, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, làm trưởng đoàn có buổi khảo sát ở huyện Xuân Lộc về thực trạng tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

(ĐN)- Sáng 19-10, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, làm trưởng đoàn có buổi khảo sát ở huyện Xuân Lộc về thực trạng tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Cùng tham gia đoàn có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư;  Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Ông Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao nỗ lực của huyện Xuân Lộc trong phát triển nông nghiệp, ông Cao Đức Phát mong muốn huyện tiếp tục thực hiện tích tụ tập trung đất đai trong phát triển nông nghiệp để làm ra sản phẩm có chất lượng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đề nghị tỉnh cần có buổi gặp gỡ riêng với doanh nghiệp và hợp tác xã, tìm hiểu kỹ càng những vướng mắc của doanh nghiệp và nông dân gặp phải để thông tin cho đoàn có hướng giải quyết hỗ trợ kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trước đó, làm việc với lãnh đạo tỉnh (ảnh), đồng chí Cao Đức Phát nhận định thu nhập bình quân của nông dân Đồng Nai trên 1 hécta đất nông nghiệp cao hơn nhiều tỉnh trong cả nước, có thể cho thu nhập 200-300 triệu đồng/hécta/năm. Để thu nhập tiếp tục tăng cao, Đồng Nai cần chọn loại cây trồng có đầu ra ổn định, thu nhập cao để thay thế dần bắp, lúa. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư cho hay trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn để người dân tích tụ đất đai bằng cách liên kết, tạo thành chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập

Lê Tùng - Hương Giang


 

Tin xem nhiều