Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt động vật rừng, bị khởi tố

10:10, 07/10/2016

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã khởi tố bị can, đang tiến hành điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đối với 2 bị can Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) và Đỗ Văn Hạnh (24 tuổi), cùng ngụ xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã khởi tố bị can, đang tiến hành điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đối với 2 bị can Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) và Đỗ Văn Hạnh (24 tuổi), cùng ngụ xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

Vào ngày 9-9, Sang và Hạnh rủ nhau vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đặt bẫy thú rừng bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi đi xe máy đến gần Trạm Kiểm lâm Sa Mách (thuộc địa phận xã Phú Lý), cả hai giấu xe ở bìa rừng rồi đi bộ vào sâu bên trong rừng để đặt bẫy. Đến ngày 13-9, cả hai bẫy được 4 cá thể, gồm: 1 con trăn gấm nặng 6kg, 2 con cheo cheo (nặng 2,4 kg), 1 con tê tê (nặng 3,5kg). Đến 4 giờ 10 cùng ngày, khi Hạnh chở Sang cùng số cá thể rừng đem về nhà Sang cất giấu thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều