Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo qua mạng

10:10, 14/10/2016

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngày 14-10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú tại TP.Biên Hòa) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, thường trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)...

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngày 14-10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú tại TP.Biên Hòa) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, thường trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 226b Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phương và Toàn bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: CTV)
Minh Phương và Thanh Toàn bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: CTV)

[links()]Trước đó, ngày 7-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên thuộc Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 6-2015, Nguyễn Thị Minh Phương đã rủ Phạm Thanh Toàn và Hồ Đình Phú cùng một số đối tượng khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn, thông qua website: hero8.org. Sau khi bàn bạc, các đối tượng trên thống nhất giao Phương làm Chủ tịch HĐQT, Toàn làm Tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật. Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy” chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Mặc dù công ty đăng ký kinh doanh thực phẩm, nhưng lại không kinh doanh bất cứ thứ gì mà chỉ huy động vốn qua mạng. Để khuếch trương, Phương tuyển dụng một số nhân viên làm nhiệm vụ quảng cáo, thuyết trình kêu gọi đầu tư tiền vào công ty trên website này để hưởng lãi suất cao.

Theo quy định ghi trong website này, nhà đầu tư muốn tham gia phải mua một mã số với giá hơn 10 triệu đồng. Trong đó, hơn 2 triệu đồng tiền phí pin kích hoạt tham gia hệ thống, 8 triệu đồng còn lại để hợp tác chi lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn, trong thời gian khoảng 3 tháng, mỗi mã sẽ nhận được gần 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận. Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư giới thiệu người khác tham gia đầu tư trực tiếp vào hệ thống của công ty sẽ được nhận thêm tiền hoa hồng. Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 6-2016 đến ngày bị bắt, Phương và đồng bọn đã huy động được hơn 21 ngàn lượt khách hàng đăng ký mã đầu tư. Hơn 14 ngàn mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng. Phương cùng đồng bọn đã lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Hiện còn khoảng 30 tỷ đồng của khách hàng bị mất khả năng thanh toán.

            Nhuệ Văn

Tin xem nhiều