Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại học Lạc Hồng khai giảng năm học mới 2016-2017

05:10, 20/10/2016

(ĐN)-Ngày 20-10, Trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tới dự....

(ĐN)-Ngày 20-10, Trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tới dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng nhà trường khai giảng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng nhà trường nhận dịp khai giảng

Năm học 2015-2016, Trường đại học Lạc Hồng tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác đào tạo, trong đó có 20 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 6 ngành đào tạo thạc sĩ và 2 ngành đào tạo tiến sĩ. Để hỗ trợ sinh viên ra trường dễ tìm kiếm việc làm, năm 2015, trường tiếp tục đưa nhiều chương trình đào tạo miễn phí cho sinh viên, như: chương trình đạo tạo Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản, tiếng Nhật cơ bản, khởi sự doanh nghiệp...

Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho sinh viên năm 2016.
Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho sinh viên năm 2016.

Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức thành công cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên và nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên đã được các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ vốn, trong đó riêng Hội doanh nhân tỉnh Đồng Nai tài trợ 2 tỷ đồng. Năm học 2015-2016, trường có 2.100 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm trước khi tốt nghiệp đạt khá cao. Nhiều sinh viên đang tiếp tục được trường giới thiệu việc làm...

Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng nhận học bổng tài trợ của các doanh nghiệp cho sinh viên.
Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng nhận học bổng tài trợ của các doanh nghiệp cho sinh viên.

Tại buổi lễ, Trường đại học Lạc Hồng đã tiếp nhận tài trợ học bổng của 23 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó đơn vị tài trợ cao nhất là 500 triệu đồng. Nhà trường cũng đã trao học bổng cho sinh viên có thành tích tốt nghiệp loại khá giỏi năm 2016, sinh viên có thành tích học tập khá giỏi năm học 2015-2016, sinh viên thủ khoa, á khoa mới trúng tuyển và sinh viên nghèo vượt khó...với số tiền 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp. Trường phải tiếp tục thể hiện vị trí là một trường đi đầu trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều