Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 14 ngàn trường hợp được tư vấn và trợ giúp pháp lý

01:10, 21/10/2016

(ĐN)- Ngày 21-10, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016". Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sơn và ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam dự.

(ĐN)- Ngày 21-10, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sơn và ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam dự.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua thực hiện đề án.
Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của  UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Theo Hội luật gia tỉnh (đơn vị thực hiện đề án), trong 3 năm (2013-2016), các cấp Hội luật gia trên địa bàn tỉnh đã tư vấn và trợ giúp pháp lý (TGPL) cho trên 13.500 trường hợp. Trong đó, lĩnh vực tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, lao động…là phổ biến nhất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền rất quan tâm đến công tác xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện đề án của Hội luật gia các cấp trong việc: biên soạn tài liệu; chú trọng tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong các trường học, vùng sâu xa, đối tượng: nông dân, công nhân, đồng bào dân tộc. Đồng thời, đề nghị các cấp hội luật gia kịp thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh, Trung ương hội những hạn chế, bất cập qua thực hiện đề án để tỉnh và Trung ương sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật, các giải pháp, mô hình qua việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục và TGPL trong thời gian tới.

                                                           Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều