Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư

10:10, 09/10/2016

(ĐN)- Để thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngoài những tiêu chí theo quy định của Trung ương, Đồng Nai xây dựng thêm nhiều tiêu chí khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động này.

(ĐN)- Để thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngoài những tiêu chí theo quy định của Trung ương, Đồng Nai xây dựng thêm nhiều tiêu chí khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động này. Trong đó, đưa chương trình “4 giảm” (giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông) vào việc xét công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa hàng năm.

Để đạt các yêu cầu của chương trình “4 giảm”, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình hay về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Như ở các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom, TP.Biên Hòa, Trường đại học Lạc Hồng có mô hình: Đội xe ôm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin; các khu nhà trọ công nhân an toàn, văn minh, không tội phạm và tệ nạn xã hội; khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không tội phạm và tệ nạn xã hội; mô hình 5+1. Huyện Vĩnh Cửu có mô hình 4+1. Huyện Cẩm Mỹ có mô hình Tiếng kẻng an ninh, Câu lạc bộ hoàn lương…

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều