Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2016 đã tìm được 14 hài cốt liệt sĩ

03:10, 13/10/2016

(ĐN) - Ngày 13-10, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

(ĐN) - Ngày 13-10, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại huyện  Long Thành. ảnh TL
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại huyện Long Thành (Ảnh TL)

Theo Ban chỉ đạo 1237 tỉnh, năm 2016 toàn tỉnh đã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân các địa phương trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, Ban chỉ đạo  đã tiếp nhận hơn 1 ngàn thông tin ban đầu về nơi chôn cất liệt sĩ, trong đó có 7 thông tin đã tìm kiếm được.

Cũng trong năm 2016, toàn tỉnh đã tìm kiếm và quy tập tại 9 vị trí với 13 hài cốt liệt sĩ ở TP.Biên Hoà, TX.Long Khánh, Cẩm Mỹ và Long Thành, trong đó có 3 liệt sĩ đã biết tên và 11 liệt sĩ chưa biết tên. Ngoài ra, tỉnh đã tiếp nhận nhiều lượt thân nhân từ các tỉnh, thành phố đến tìm mộ liệt sĩ, trả lời các thông tin về vị trí an nghỉ liệt sĩ.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và các địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân để có nhiều thông tin về vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ được cung cấp; thực hiện tốt xử lý thông tin về hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức tốt quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình.

Dịp này, 16 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm 2016 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều