Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà giàn DK1 cứu ngư dân bị dập nát xương chân

02:10, 16/10/2016

(ĐN)- 7 giờ sáng 16-10, liên lạc với chỉ huy nhà giàn DK1/11 (Tư chính 3), Trung tá Kim Văn Mệnh cho biết, nhà giàn này vừa cấp cứu một ngư dân bị dập nát xương chân do bị kẹt trong trục cáp kéo lưới.

(ĐN)- 7 giờ sáng 16-10, liên lạc với chỉ huy nhà giàn DK1/11 (Tư chính 3), Trung tá Kim Văn Mệnh cho biết, nhà giàn này vừa cấp cứu một ngư dân bị dập nát xương chân do bị kẹt trong trục cáp kéo lưới.

Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút, ngày 14-10, tàu cá SG 92629TS đang đánh bắt hải sản tại thềm lục địa phía Nam. Trong quá trình lao động, do sơ suất, ngư dân Dương Ngọc Sơn  (42 tuổi quê ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) đã bị trục cáp lưới trên tàu dập làm gãy chân trái. Ngay sau đó, tài công của tàu cá SG 92629TS đã cơ động khẩn cấp về nhà giàn DK1/11 Vùng 2 Hải quân. 

Khi vào đến nơi, sóng lớn cấp 7. Tổ quân y của nhà Giàn DK1/11 đã thả cáng cấp cứu cơ động, đưa ngư dân Sơn lên sàn làm công tác cấp cứu ban đầu. Ngư dân Sơn trong trạng thái hôn mê, chảy nhiều máu, mặt tái nhợt. Sau khi tiêm trợ lực, y sĩ của nhà giàn đã vệ sinh, băng bó, cố định vết thương, cho uống thuốc chống nhiễm trùng và cho nằm nghỉ tại chỗ ổn định tinh thần. Sau đó, các chiến sĩ Nhà giàn đưa ngư dân Sơn xuống tàu cá trở lại, để đưa về đất liền điều trị.

Trung tá Kim Văn Mệnh cho biết, Nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng cứu giúp ngư dân trong bất kỳ tình huống nào. Nếu sóng to, gió lớn, chúng tôi sẽ kết hợp với tàu trực đưa ngư dân lên giàn an toàn. Ở nhà giàn là tuyến cấp cứu ban đầu, sau đó sẽ đưa ngư dân trở về đất liền để điều trị.

Mai Thắng

Tin xem nhiều