Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân

02:10, 16/10/2016

(ĐN)- Sáng 16-10, tại chùa Tỉnh hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

(ĐN)- Sáng 16-10, tại chùa Tỉnh hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh tặng tranh cho đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh tặng tranh cho đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa; các chức sắc, tăng, ni và hơn 3 ngàn phật tử trong tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các chức sắc, tăng ni có thành tích trong công tác Phật sự trong những năm qua.
Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các chức sắc, tăng ni có thành tích trong công tác Phật sự trong những năm qua.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe thông điệp của hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng, ni, cư sĩ phật tử nhân đại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nêu rõ, ngày 7-11-1981 đánh dấu một sự kiện trọng đại: các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước nhất tâm thành lập ngôi nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có sự trưởng thành, phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp. Mọi Phật sự của Giáo hội đều được định hướng theo phương châm: Đạo pháp - dân tộc - chũ nghĩa xã hội và đồng hành cùng dân tộc.

Đại diện Giáo hội Phật giáo các tỉnh Bình Dương đến chúc mừng lễ kỷ niệm.
Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đến chúc mừng lễ kỷ niệm.

Ngày nay, đất nước đang trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, đan xen giữa thời cơ và thách thức, Giáo hội cần phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giao lưu văn hóa tôn giáo với thế giới để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiết mục đồng ca do các Phật tử trình bày.
Tiết mục đồng ca do các Phật tử trình bày.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã kêu gọi tăng, ni, phật tử tích cực giao lưu, hỗ trợ nhau trong mọi công tác Phật sự, tạo thành một nội lực đoàn kết nhất quán, một tinh thần thân thương hoà hợp, đoàn kết, không phân chia hệ phái, không kỳ thị địa phương, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm, trung thành với Giáo hội và Tổ quốc, cùng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vinh quang, giàu đẹp.

Hàng ngàn Phật tử đến tham dự buổi lễ kỷ niệm .
Hàng ngàn Phật tử đến tham dự buổi lễ kỷ niệm .

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Đồng Nai luôn ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo Đồng Nai vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh; đồng thời tạo mọi điều kiện để đồng bào có đạo hoạt động đúng pháp luật, hiến chương của Giáo hội. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, Phật giáo Đồng Nai tiếp tục gìn giữ truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường đoàn kết Giáo hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vì một Đồng Nai giàu mạnh.

Để chào mừng 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ ngày 10 đến 16-10, Phật giáo Đồng Nai đã có cuộc triển lãm “Văn hóa phẩm Phật giáo Đồng Nai”, giới thiệu hình ảnh các hoạt động Phật giáo Đồng Nai, các công trình kiến trúc, kinh sách, tạp chí, tranh thư pháp, tranh nghệ thuật, điêu khắc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Phật giáo, hoa trái Đồng Nai…Đồng thời, trao tặng hàng trăm suất quà cho đồng bào nghèo trong tỉnh.

Tin: Phương Hằng; ảnh: Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều