Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh phát triển đảng viên mới dồn vào cuối năm

05:10, 05/10/2016

(ĐN)- Theo thông tin từ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là việc phát triển đảng viên mới...

(ĐN)- Theo thông tin từ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là việc phát triển đảng viên mới: dự kiến đến tháng 11, Đảng bộ khối sẽ vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chung, toàn Đảng bộ hiện còn 10 tổ chức cơ sở Đảng từ đầu năm đến nay chưa phát triển được đảng viên nào. Nhiều nơi, việc phát triển đảng cứ dồn vào cuối năm, không chủ động theo lộ trình từng tháng, từng quý.

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016 diễn ra vào sáng ngày 5-10, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định lưu ý cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong khối cần tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của năm, góp phần hoàn thành chung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng đoàn kết nội bộ, cơ quan vững mạnh; duy trì và nhân rộng các mô hình nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc ở cơ sở, kiện toàn cấp ủy ở những nơi còn thiếu; đẩy mạnh phát triển đảng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; lãnh đạo có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những vụ nổi cộm, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều