Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Báo Đồng Nai phát triển xứng tầm

11:10, 21/10/2016

(ĐN)- Đó là mong muốn của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với Báo Đồng Nai vào chiều 21-10.

(ĐN)- Đó là mong muốn của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với Báo Đồng Nai vào chiều 21-10.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực, tình hình cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn nhưng Báo Đồng Nai vẫn thực hiện khá tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo đã không chạy theo xu hướng giật gân câu khách, thương mại hóa mà luôn giữ được tôn chỉ, mục đích của mình. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Báo Đồng Nai phải tiếp tục cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng về nội dung; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ để có những cây bút xuất sắc; quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển Đảng; hiện đại hóa báo điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong thời đại bùng nổ thông tin…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã ghi nhận một số kiến nghị của Báo Đồng Nai liên quan đến cơ chế tài chính, phát hành, cơ sở vật chất… Đồng chí yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát việc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện mua và đọc báo Đảng trong toàn Đảng bộ nhằm kịp thời điều chỉnh, góp phần nâng tỷ lệ phát hành cho Báo Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với chủ trương xây dựng mới tòa soạn Báo Đồng Nai để đáp ứng tốt hơn yêu cầu làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của tờ báo. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị Báo Đồng Nai phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị có chức năng tính toán, cân nhắc phù hợp và lập hồ sơ tiến hành các thủ tục theo quy trình để có thể triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều