Báo Đồng Nai điện tử
En

Con gái trộm két sắt của mẹ lãnh án

04:11, 22/11/2016

(ĐN)- Ngày 22-11, tại nhà văn hóa khu phố 3, phường Tân Phong, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Nguyễn Hữu Tâm (24 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong), Hoàng Bảo Hiếu (25 tuổi), Lê Minh Thiện (28 tuổi, cùng ngụ tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam.

(ĐN)- Ngày 22-11, tại nhà văn hóa khu phố 3, phường Tân Phong, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Nguyễn Hữu Tâm (24 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong), Hoàng Bảo Hiếu (25 tuổi), Lê Minh Thiện (28 tuổi, cùng ngụ tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam. Đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền gần 140 triệu đồng cho bị hại.

 Các bị cáo tại tòa xét xử lưu động
Các bị cáo tại tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 30, ngày 22-2, Tâm đã rủ Hiếu và Thiện đến nhà của mình tại số nhà 173/41/27, khu phố 3 (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc mọi người trong nhà của mình đều đi vắng, Tâm đã mở khóa nhà cho Hiếu và Thiện lẻn vào trộm cắp một chiếc két sắt bên trong có chứa 110 triệu đồng, 2 chiếc kiềng bằng vàng (trọng lượng 5 chỉ), 1 sợi dây chuyền (1 chỉ), 1 chiếc lắc vàng (2 chỉ), 1 đôi bông tai vàng (1 chỉ) cùng một số giấy tờ của bà Nguyễn Thị Xuân Kim (mẹ của Tâm). Tổng giá trị tài sản các bị cáo trộm cắp được là gần 140 triệu đồng.

Sau khi bị mất cắp, bà Kim đã làm đơn trình báo lên cơ quan điều tra. Qua xác minh, đến ngày 11-5, Hiếu và Tâm bị công an bắt giữ. Riêng Thiện bỏ trốn, nhưng đến ngày 4-8 cũng bị Công an T.Biên Hòa bắt giữ và  khởi tố.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều