Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người, đi tù 18 năm

11:11, 21/11/2016

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thiên Đạt (20 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thiên Đạt (20 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 17-4, anh Tăng A Cẩu chở anh Chống Hoa (28 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) đến xã Sông Trầu chơi. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Sông Trầu, anh Hoa thấy bị cáo Đạt và bạn gái cãi nhau. Tưởng Đạt chửi mình, anh Hoa đã cãi nhau với Đạt và mọi chuyện đã được giải quyết sau đó.

Khoảng 30 phút sau, đi chơi cùng nhóm bạn về, Đạt nhìn thấy xe anh Hoa chạy cùng chiều phía trước nên bảo Lê Minh Khánh (người chở Đạt) vượt lên chặn trước đầu xe của anh Hoa, làm xe ngã xuống đường. Lúc này, Đạt nhảy xuống xe, dùng dao bấm thủ sẵn đâm anh Hoa một nhát vào lưng, khiến nạn nhân tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều