Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

04:11, 29/11/2016

(ĐN)- Sáng 29-11, tại TP.Biên Hòa, Tạp chí Thông tin đối ngoại đã tổ chức hội nghị cộng tác viên phía Nam năm 2016. Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự...

(ĐN)- Sáng 29-11, tại TP.Biên Hòa, Tạp chí Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức hội nghị cộng tác viên phía Nam năm 2016.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương lưu ý, ngày nay yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng, nhiệm vụ của Tạp chí thông tin đối ngoại, nhất là Tạp chí thông tin đối ngoại điện tử ngày càng cao, đòi hỏi thông tin phải nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng.

Đồng chí đề nghị Tạp chí thông tin đối ngoại cần làm tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Theo đó, trong thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục phối hợp tốt với báo chí và các địa phương trong cả nước tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam để bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ về Việt Nam. Đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phản bác kịp thời các luận điệu sai trái để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Ngoài ra, Tạp chí cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ thuật vững vàng; phát triển đội ngũ cộng tác viên, nhất là ở khu vực phía Nam...

Tiến sĩ Đào Xuân Tiến, Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại điều hành phần thảo luận đóng góp ý kiến
Tiến sĩ Đào Xuân Tiến, Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại điều hành phần thảo luận đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh phía Nam đã tham gia đóng góp nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Trong đó, có việc nâng cao tính hấp dẫn về nội dung và hình thức, mở rộng phạm vi phát hành, tăng cường các tin bài địa phương, đa dạng ngôn ngữ trên Tạp chí thông tin đối ngoại điện tử...

Được biết, hơn 12 năm xuất bản, Tạp chí Thông tin đối ngoại luôn bám sát tình hình thời sự trong nước, quốc tế và những vấn đề gắn với nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan. Bên cạnh đó, hình thức trình bày tạp chí luôn được chú trọng đổi mới, đảm bảo tính hấp dẫn, thuận lợi cho việc tìm đọc, tra cứu.

Hiện tại, Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử chính thức phát mảng chuyên trang tiếng Việt và từ tháng 6-2016, Tạp chí đã triển khai xây dựng và phát mạng toàn cầu Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử tiếng Trung Quốc, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm cụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

Tin và ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều