Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm hàng công ty, 3 bị cáo lãnh án

11:11, 21/11/2016

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 3 bị cáo: Lê Văn Phượng (40 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) 9 năm tù, Trần Quang Trung (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 7 năm tù và Lê Văn Tấn (58 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa, anh ruột Phượng) 5 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 3 bị cáo: Lê Văn Phượng (40 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) 9 năm tù, Trần Quang Trung (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) 7 năm tù và Lê Văn Tấn (58 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa, anh ruột Phượng) 5 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại Công ty TNHH OLAM (Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa), 3 bị cáo: Phượng, Trung và Tấn đã bàn nhau lấy trộm tiêu hạt của công ty đem bán kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, Phượng sẽ trộm hàng và thuê xe vào công ty chở hàng trộm cắp ra ngoài, Tấn (nhân viên bảo vệ công ty) sẽ mở cửa cho xe chở hàng trộm cắp ra vào, còn Trung sẽ tìm mối tiêu thụ hàng trộm được.

Vào một ngày cuối tháng 5-2015 và ngày 21-6-2015, 3 bị cáo: Phượng, Trung và Tấn đã 2 lần trộm tổng cộng gần 5 tấn tiêu hạt trị giá gần 1,2 tỷ đồng, cùng 19 vỏ bao đựng tiêu, 6 ba-lết kim loại và nhựa trị giá hơn 5 triệu đồng.

Kiểm tra camera theo dõi trong công ty, lãnh đạo công ty phát hiện hành vi trộm cắp của Phượng và đồng bọn nên đã báo công an. Biết không thể thoát tội, bị cáo Trung đã đầu thú, riêng Phượng và Tấn bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Phạm Huệ

 

Tin xem nhiều