Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt 2,5 triệu đồng vì giết mổ heo lậu

06:11, 04/11/2016

(ĐN)- Ngày 4-11, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 1968, ngụ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất về hành vi giết mổ heo tại nơi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

(ĐN)- Ngày 4-11, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 1968, ngụ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất về hành vi giết mổ heo tại nơi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Lực lực chức năng phát hiện heo tại lò mổ bà Vân.
Lực lựợng chức năng phát hiện heo tại lò mổ bà Vân

Trước đó, vào khoảng 2h, ngày 28-10, Đoàn liên ngành của huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra lò giết mổ heo của bà Vân tại địa chỉ trên. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện một người đàn ông đang giết mổ một con heo, để trên sàn xi măng dơ bẩn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vân không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến giết mổ, nên Đoàn đã tiến hành lập biên bản hành chính, luộc chín toàn bộ số thịt heo trên, sau đó trả lại cho chủ sở hữu. Đoàn liên ngành cũng buộc bà Vân làm cam kết không giết mổ heo ở địa chỉ trên mà phải đưa vào giết mổ tại lò mổ tập trung theo quy định.

Hữu Thắng

 

Tin xem nhiều