Báo Đồng Nai điện tử
En

Áp thấp nhiệt đới gây mưa

11:12, 12/12/2016

(ĐN)- Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, hồi 16 giờ ngày 12-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận, Bến Tre khoảng 230km về phía Đông Đông Nam.

(ĐN)- Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, hồi 16 giờ ngày 12-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận, Bến Tre khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 8-9. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 4 giờ ngày 13-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển Bình Thuận - Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Đến 16 giờ ngày 13-12, áp thấp nhiệt đới vào đất liền các tỉnh Bình Thuận, Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Sóc Trăng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Trong 2 ngày 14 và 15-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực miền Đông Nam bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Đồng Nai sẽ có mưa dông, có nơi mưa to, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn kết hợp với triều cường trong những ngày tới có thể gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp trong tỉnh, như: TP.Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch. Vì thế trong những ngày tới nếu xuất hiện mưa lớn và triều cường, người dân ở khu vực trũng, gần sông, suối phải chú ý đề phòng.

Hương Giang

Tin xem nhiều