Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND tỉnh sẽ chất vấn nhiều vấn đề "nóng"

06:12, 01/12/2016

(ĐN) – Ngày 1-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-12.

(ĐN) – Ngày 1-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-12.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với các nội dung chất vấn được lựa chọn. Trong đó, tập trung chủ yếu là những vấn đề nổi cộm, được đông đảo cử tri quan tâm, như: tình hình ngập úng tại TP.Biên Hòa; dự án chậm triển khai; công tác quy hoạch, bồi thường, tái định cư trên địa bàn tỉnh; vi phạm trong việc kinh doanh, khai thác, vận chuyển, chế biến đá; tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan; hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự; hạn chế của công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; vấn nạn lừa đảo, móc túi, bán hàng giả trên các tuyến xe buýt...

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn đề nghị UBND tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn kỹ lưỡng, chu đáo, đi thẳng vào nội dung được hỏi. Đồng thời lưu ý, đối với câu hỏi chất vấn các sở, ngành, thủ trưởng các sở, ngành phải trực tiếp trả lời chất vấn, không phân công cấp phó. Trong trả lời phải xác định được trách nhiệm của người đứng đầu đối với nội dung được chất vấn; nêu rõ biện pháp khắc phục để thuận tiện cho cử tri giám sát.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều