Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học công nghệ miền Đông khai giảng năm học mới

10:12, 23/12/2016

(ĐN)- Sáng 23-12, Trường đại học công nghệ miền Đông (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 và khánh thành tòa nhà mới A1 cao 6 tầng....

(ĐN)- Sáng 23-12, Trường đại học công nghệ miền Đông (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 và khánh thành tòa nhà mới A1 cao 6 tầng.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng

Năm học 2016-2017, Trường đại học công nghệ miền Đông có 2.781 sinh viên. Trường đào tạo hệ đại học ở 9 ngành hệ chính quy và đang chuẩn bị đào tạo hệ sau đại học với 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý công và tài chính ngân hàng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Đức Trình, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tuyển sinh và đào tạo. Ông Trình đề nghị nhà trường đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện cho giảng viên nghiên cứu khoa học; đổi mới tư duy giảng dạy, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Dịp này, ông Nguyễn Phước Quý Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường được Bộ GD-ĐT tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 1 tập thể và 1 cá nhân của trường được nhận bằng khen của UBND tỉnh. 

Công Nghĩa

Tin xem nhiều