Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 16/01/2017

Sáng 16-1, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen đột xuất cho 4 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Biên Hòa và Công an xã Tam Phước (mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng), vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt tội phạm.

* Vụ “Bắt đối tượng giết công nhân trong phòng trọ”: Khen thưởng 4 tập thể

Sáng 16-1, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen đột xuất cho 4 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Biên Hòa và Công an xã Tam Phước (mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng), vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt tội phạm.

Đêm 9-1, người dân sống trong dãy nhà trọ thuộc KP.5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) phát hiện phòng chị V. (nữ công nhân thuê trọ) bốc mùi hôi khó chịu. Khi mọi người nhìn qua cửa sổ thì phát hiện chị V. nằm chết trên nền nhà, nên đã trình báo cơ quan công an.

Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định chị V. chết do bị sát hại bằng nhiều nhát dao, trong phòng nạn nhân có dấu hiệu bị xáo trộn. Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khuya 11-1, lực lượng công an đã bắt Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê Đồng Tháp), kẻ đã sát hại chị V. để cướp tài sản, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).

* Bàn giao 2 đối tượng trộm cắp

Công an TP.Biên Hòa đã bàn giao 2 đối tượng Hồ Quang Long (24 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (25 tuổi), đều ngụ thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), cho Công an huyện Trảng Bom điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Trưa 6-1, Long và Minh đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Hào (ngụ ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) trộm 1 tivi trị giá hơn 11 triệu đồng. Khi cả hai mang chiếc tivi đến địa bàn phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) tiêu thụ thì bị Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt giữ.

* Tạm giữ 2 người nước ngoài cướp giật

Công an huyện Long Thành đã bàn giao 2 đối tượng Fang Dung (27 tuổi) và Hu Zhim Zhi (61 tuổi), đều mang quốc tịch Trung Quốc, để Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản theo thẩm quyền.

Trưa 3-1, Fang Dung điều khiển xe máy chở Hu Zhim Zhi đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thanh Tuyền (ngụ ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành) mua hàng. Sau khi lựa chọn một số hàng hóa trị giá 440 ngàn đồng, Hu Zhim Zhi ra vẻ không biết nói tiếng Việt nên chị Tuyền hướng dẫn đối tượng trả tiền bằng cách đưa 2 tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng và 2 tờ mệnh giá 20 ngàn đồng ra làm mẫu. Khi thấy chị Tuyền cất cọc tiền vào túi quần, Hu Zhim Zhi liền đưa tay giật 2 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rồi nhanh chóng lên xe máy Fang Dung đang nổ máy chờ sẵn bỏ chạy. Tuy nhiên, cả hai đã bị người dân xung quanh đuổi bắt, giao cho cơ quan công an xử lý.

* Kiểm tra, phát hiện sai phạm

Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đào Văn Vương (26 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để xử lý về các hành vi kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 11-1, khi tiến hành kiểm tra cửa hàng mua bán điện thoại di động Đức Quyền (ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, do anh Vương làm chủ), lực lượng phối hợp giữa Công an huyện Thống Nhất, Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Gia Kiệm phát hiện 50 miếng dán cường lực, 50 ốp lưng, 50 tai nghe hiệu Samsung, 50 cục sạc iPhone, 60 dây sạc iPhone, 76 dây sạc Samsung, 4 cục sạc tích điện, 2 micro di động, 1 loa mini bluetooth không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ tiệm cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Sơ hở bị “đua nóng” xe máy

Trưa 10-1, lợi dụng lúc chị Trần Thị Kim Loan (28 tuổi, ngụ ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) để chiếc xe máy biển số 60B8-424.39 (trị giá khoảng 42 triệu đồng) hớ hênh trước sân nhà, kẻ gian đã lẻn vào “đua nóng”.

* Đột nhập bệnh viện trộm cắp

Công an huyện Long Thành đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với ông Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, chưa rõ lai lịch) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya 3-1, tại Khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (huyện Long Thành), lợi dụng lúc ông Võ Văn Nghệ (ngụ huyện Long Thành) ngủ say, ông Hùng đã đột nhập vào phòng lấy trộm 1 máy tính bảng trị giá khoảng 1,5 triệu đồng và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc đang trộm, ông Hùng đã bị ông Nghệ phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều