Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện một cửa hàng buôn bán thuốc lá lậu

07:01, 19/01/2017

(ĐN)- Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là vi phạm trên lĩnh vực hàng hóa trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, sáng 19-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cửa hàng tạp hóa đóng tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa) có hàng trăm gói thuốc lá lậu và khoảng 7.000 bộ bài tây.

(ĐN)- Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là vi phạm trên lĩnh vực hàng hóa trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, sáng 19-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cửa hàng tạp hóa đóng tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa) có hàng trăm gói thuốc lá lậu và khoảng 7.000 bộ bài tây.

Lực lượng công an kiểm tra tại cửa hàng của ông Tuấn.
Lực lượng công an kiểm tra tại cửa hàng của ông Tuấn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, trinh sát phòng PC46 kiểm tra cửa hàng tạp hóa Quốc Hùng do ông Trần Quốc Tuấn làm chủ, đóng trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) thì phát hiện tại đây có 500 gói thuốc lá ngoại. Tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng của vợ chồng ông Tuấn ở gần đó, lực lượng công an còn phát hiện thêm 300 cây thuốc lá ngoại gồm các loại: Jet, 555, Hero… và khoảng 7.000 bộ bài tây.

Làm việc với công an, ông Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng và khai nhận đều là hàng nhập lậu. Sau khi lập biên bản, lực lượng công an đã tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Trần Danh

Tin xem nhiều