Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ tham ô tài sản tại Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất: Các bị cáo không thừa nhận phạm tội

04:01, 14/01/2017

(ĐN)- Như tin đã đưa, sau 2 ngày (12 và 13-1) xét xử sơ thẩm hình sự đối với 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên tại Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Thống Nhất liên quan đến vụ tham ô tài sản, các bị cáo đã có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau nhằm gỡ tội cho bản thân.

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sau 2 ngày (12 và 13-1) xét xử sơ thẩm hình sự đối với 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên tại Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Thống Nhất liên quan đến vụ tham ô tài sản, các bị cáo đã có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau nhằm gỡ tội cho bản thân.

 Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cụ thể, bị cáo Tuấn không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền hơn 90 triệu đồng (tiền bồi dưỡng xăng xe của Cơ sở may Phú Khang cho TTDN huyện); bị cáo Sa không thừa nhận chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng (bị cáo Tuấn khai chi hoa hồng cho bị cáo Sa); bị cáo Thu cũng không thừa nhận hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 650 triệu đồng. Các bị cáo còn lại đều nhận thức được hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa vẫn tiếp tục phần tranh luận vào ngày 16-1.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều