Báo Đồng Nai điện tử
En

Đập phá vì không cho hát karaoke

09:02, 15/02/2017

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm thanh niên gây ra hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại tiệm massage karaoke Phương Phương Định (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom).

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm thanh niên gây ra hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại tiệm massage karaoke Phương Phương Định (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom).

Tối 12-2, một nhóm 7 thanh niên không rõ lai lịch đến quán massage và karaoke Phương Phương Định của ông Trần Văn Định (50 tuổi) yêu cầu cho hát karaoke. Do đã khuya, ông Định nói không mở cửa thì nhóm thanh niên lao vào đánh vợ chồng ông Định, làm vợ ông rơi mất chiếc lắc tay bằng vàng.

Đi ngang chứng kiến sự việc xảy ra, anh Nguyễn Hữu Nguyên (22 tuổi, ngụ xã Tây Hòa) vào can thì bị nhóm thanh niên đánh gây thương tích và đập phá hư hỏng chiếc xe máy. Nhóm thanh niên còn đập phá một số đồ đạc ở tiệm rồi mới bỏ đi.

Theo lời khai của ông Định, tài sản thiệt hại gồm: 1,7 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động iPhone, 1 lắc vàng 5 chỉ  và một số đồ đạc. Ngoài ra, ông Định bị thương ở mắt phải, anh Nguyên bị thương ở trán và đầu, phải khâu 4 mũi.

Tố Tâm

Tin xem nhiều