Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối thoại 17 hộ dân trước khi cưỡng chế thu hồi đất

05:02, 24/02/2017

(ĐN)- Sáng 24/4, tại UBND xã Bình Minh, Ban thực hiện cưỡng chế - UBND huyện Trảng Bom do phó chủ tịch UBND huyện Lê Hữu Đảng làm trưởng Ban cùng các ban ngành có buổi đối thoại trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở đối với 17 hộ dân...

Ban thực hiện cưỡng chế huyện Trang Bom
Ban thực hiện cưỡng chế huyện Trang Bom đối thoại với 17 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất

(ĐN)- Sáng 24-2, tại UBND xã Bình Minh, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Lê Hữu Đảng làm trưởng đoàn cùng các ban, ngành của huyện đã có buổi đối thoại với 17 hộ dân trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ Quốc lộ 1A – đoạn tránh TP.Biên Hòa.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện đã trình bày các phương án hỗ trợ cho các hộ dân trước khi thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất. Trong đó, có hỗ trợ về tiền di dời; hỗ trợ tiền thuê nhà 6 tháng; giúp các hộ dân về nhân công và phương tiện để di chuyển các đồ dùng trong gia đình, tháo dỡ nhà cửa…

Hiện 17 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, cũng tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân chưa đồng tình với việc giải quyết đền bù thu hồi đất, áp giá bồi thường chưa thỏa đáng…

Kết luận buổi đối thoại, lãnh đạo huyện yêu cầu các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước, tháo dỡ nhà ở, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời cho biết, huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây rối, cản trở, chống đối người thi hành công vụ khi thực hiện việc cưỡng chế.

Hồng Lĩnh – Trọng Khôi

Tin xem nhiều