Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ trộm là con dâu

11:02, 17/02/2017

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại điều tra đối với Nguyễn Thị Vân An (30 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại điều tra đối với Nguyễn Thị Vân An (30 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của ông N.V.C. (59 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, cha chồng của bị can An), vào khuya 11-2, ông C. đi đám cưới về nhà thì phát hiện trong nhà bị mất một số tài sản nên đã trình báo công an. Qua truy xét, Công an huyện Trảng Bom xác định An đã trộm tài sản của nhà chồng, gồm: 1 kiềng đeo cổ bằng vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 2 đôi bông tai vàng, 9 nhẫn vàng và gần 10 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của An, vào ngày 11-2, nhân lúc gia đình chồng đi đám cưới, An mang con về gửi nhà ngoại (ngụ cùng xã). Đến 16 giờ cùng ngày, An trở về nhà lục tìm tài sản của gia đình chồng để trộm cắp.

Do An đang nuôi con nhỏ nên Công an huyện cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tố Tâm

Tin xem nhiều