Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều thực phẩm không bảo đảm vệ sinh trong dịp tết

11:02, 05/02/2017

(ĐN)- Trong tháng cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26-12-2016 đến ngày 31-1-2017), ngành quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra phát hiện 305 vụ gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ…

(ĐN)- Trong tháng cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26-12-2016 đến ngày 31-1-2017), ngành quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra phát hiện 305 vụ gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ… Đặc biệt, ngành quản lý thị trường kịp thời phát hiện 58 vụ vi phạm về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm giò chả, lạp xưởng, chà bông có sử dụng chất cấm và thực phẩm bẩn đã bị tịch thu trước khi đưa ra thị trường. Các trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng.         

Thanh Nga

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích