Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:02, 12/02/2017

* Sáng 11-2, chùa Long Quang (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) tổ chức tặng 600 phần quà (150 ngàn đồng/phần) cho hộ nghèo, người già, người neo đơn trong xã nhân dịp rằm tháng Giêng.

* Sáng 11-2, chùa Long Quang (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) tổ chức tặng 600 phần quà (150 ngàn đồng/phần) cho hộ nghèo, người già, người neo đơn trong xã nhân dịp rằm tháng Giêng. Tổng kinh phí của đợt tặng quà này là 90 triệu đồng, do chùa Long Quang vận động mạnh thường quân và phật tử hỗ trợ.

 Ngân Hà

* Trong vụ đông xuân 2016-2017, toàn huyện Long Thành xuống giống gần 1.700 hécta lúa với các giống lúa OM7347, OM6162 và OM4900, hiện phát triển rất tốt, năng suất dự kiến đạt từ 7-8 tấn/hécta. Với giá lúa khô trên thị trường hiện là 5.600 đồng/kg, nông dân có thể lời trên 10 triệu đồng/hécta.

Chí Tài

* Trong năm, huyện Cẩm Mỹ tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi vườn tạp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện nhân rộng mô hình cánh đồng tiêu chất lượng cao, tiêu GlobalGAP; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện di dời chăn nuôi và kiểm soát giết mổ, phấn đấu đến cuối năm 2017 100% hộ chăn nuôi trong khu dân cư, trang trại di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi; phấn đấu 4 xã còn lại sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 6-2017 và đến cuối năm huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Nguyệt

* Năm qua, TX.Long Khánh có nhiều phong trào, mô hình, điển hình “dân vận khéo” đem lại hiệu quả kinh tế, như: mô hình giảm nghèo nuôi dê tại các xã Bảo Quang, Bàu Trâm; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn với số tiền là 2,8 tỷ đồng; mô hình nuôi heo đất đã trao tặng 13 sổ tiết kiệm, 195 suất học bổng; phong trào Tết người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trao 5.400 suất quà trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Hữu Tươi   

* Sáng 12-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán phối hợp với Tịnh Quảng xá và Hội từ thiện Thiện Duyên tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 200 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo, người già, neo đơn, người khuyết tật tại huyện; tặng 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (150 ngàn đồng/phần). Tổng trị giá các phần quà được trao tặng trong đợt này là trên 75 triệu đồng.

Tuyết Mai

 

Tin xem nhiều