Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ cướp giật bỏ trốn

10:02, 27/02/2017

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị can Đậu Đức Hòa (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị can Đậu Đức Hòa (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

Vào tối 26-10-2009, Hòa đã cùng với Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Khẩn, cả hai đều quê tỉnh Nghệ An, đi cướp giật tài sản. Khi đến khu vực tổ 1, KP.4, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), cả 3 phát hiện anh Đỗ Văn Trường (ngụ phường Long Bình Tân) đứng trước cổng nhà nghe điện thoại di động nên Hòa điều khiển xe máy áp sát chỗ anh Trường đứng để Đông ngồi phía sau giật điện thoại của anh Trường. Bị giật điện thoại, anh Trường tri hô và cùng người dân xung quanh đuổi theo bắt được Đông giao cho công an xử lý. Đến đầu tháng 1-2010, Khẩn đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Tháng 6-2010, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xử phạt Đông 3 năm 6 tháng tù giam và Khẩn 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội cướp giật tài sản, riêng Hòa bỏ trốn.

Đến cuối tháng 10-2016, Hòa bị Công an TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bắt theo lệnh truy nã, sau đó chuyển cho Công an TP.Biên Hòa.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều