Báo Đồng Nai điện tử
En

Giả vờ mua thẻ cào điện thoại để chiếm đoạt tài sản

05:03, 21/03/2017

(ĐN)- Công an TP. Biên Hoà đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, ngụ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Công an TP. Biên Hoà đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, ngụ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 15-3, Sơn điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha biển số 54Y1-3880 đến tiệm tạp hoá “Cô Tâm” (phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà) do anh Phạm Văn Bách (28 tuổi) làm chủ.

Tại đây, Sơn vào quán giả vờ hỏi mua thẻ cào điện thoại với mệnh giá 500 ngàn đồng/thẻ. Nhưng anh Bách trả lời chỉ có thẻ mệnh giá nhỏ hơn nên Sơn nói mua nhiều thẻ để biếu sếp.

Tưởng là Sơn mua thật nên anh Bách đã bỏ 43 thẻ cào điện thoại vào bao thư theo yêu cầu của Sơn với tổng giá trị 3,4 triệu đồng (mệnh giá 50 và 100 ngàn đồng) rồi dán lại bỏ lên quầy hàng để tính tiền.

Sơn bước ra ngoài mở cốp xe để lấy tiền, sau đó quay vào nói với anh Bách là mình quên mang theo tiền nên đề nghị được để lại chiếc điện thoại IPhone 6 có giá trị làm tin và hứa sẽ quay lại để thanh toán liền.

Lợi dụng lúc anh Bách sơ hở, Sơn đã tráo điện thoại không sử dụng được đưa cho anh Bách rồi yêu cầu chủ tiệm cất niêm phong vào bao thư cẩn thận để tí anh quay lại lấy, đồng thời nhận 43 thẻ cào điện thoại anh Bách đưa cho.

Sau khi Sơn đi, anh Bách liền kiểm tra điện thoại thì phát hiện không sử dụng được nên đuổi theo bắt giữ Sơn cùng tang vật giao cho công an xử lý. Tang vật thu giữ là số thẻ cào Sơn đã lấy, 2 chiếc điện thoại có hình dáng Iphone 6, chiếc xe mô tô biển số 54Y1-3880.

Tố Tâm

Tin xem nhiều