Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi giao thông

10:03, 12/03/2017

(ĐN)- Trong 2 tháng cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2017, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiều chuyên đề nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

(ĐN)- Trong 2 tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2017 (từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017), công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiều chuyên đề nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra nồng độ cồn

Qua tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.740 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 1.740 phương tiện, xử phạt trên 3,4 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 675 trường hợp.

Cũng trong 2 tháng nói trên, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 58 người, bị thương 60 người (so với cùng kỳ năm 2016, giảm 4 vụ, giảm 5 người chết, tăng 29 người bị thương; so với 2 tháng trước liền kề, giảm 10 vụ, giảm 4 người chết, tăng 14 người bị thương).

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định, lấn trái, bất ngờ qua đường, tự té, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng sai quy định, không đảm bảo khoảng cách an toàn, thiếu chú ý quan sát; do kỹ thuật an toàn phương tiện không đảm bảo.

Tuy nhiên, nhờ xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn nên trong thời gian này chỉ phát hiện 1 vụ uống rượu, bia say gây tai nạn giao thông.

Riêng tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người, bị thương 7 người và tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người. Nguyên nhân là do phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chở quá số người quy định.

Nhuệ Văn

Tin xem nhiều