Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: hỏa hoạn gây mất điện hơn 2 giờ

07:03, 21/03/2017

(ĐN)- Khoảng 15 giờ, ngày 21-3, tại hộ ông Trần Bá Kỳ (Sn1975), ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm cháy 3 sợi dây trung thế, 3 dây hạ thế và hàng chục sợi cáp của các công ty viễn thông.

(ĐN)- Khoảng 15 giờ, ngày 21-3, tại hộ ông Trần Bá Kỳ (Sn1975), ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm cháy 3 sợi dây trung thế, 3 dây hạ thế và hàng chục sợi cáp của các công ty viễn thông.

Lực lượng
Lực lượng PCCC dang dập tắt ngọn lửa bốc ra từ đống lốp ô tô cũ

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ngọn lửa được phát hiện bốc ra từ đống lốp ô tô cũ (hàng trăm cái) của ông Kỳ. Đặc biệt, do trời nắng nóng, vật liệu cháy bằng cao su, nên ngọn lửa bốc cao, khói khét mù mịt cả một vùng trời.

 gây mất điện trên diện rộng hơn 2 giờ đồng hồ
Vụ hỏa hoạn gây mất điện trên diện rộng hơn 2 giờ đồng hồ. Trong ảnh: Công nhân ngành điện khắc phục sự cố

Sau hơn 30 phút khi vụ cháy xảy ra, 2 xe cứu hỏa, cùng 12 chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC tại TX.Long Khánh có mặt tại hiện trường để dập lửa và khoảng 30 phút sau ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhà cửa, nhưng gây mất điện trên diện rộng hơn 2 giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Đình

Tin xem nhiều